Gần 700 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền tại TP.HCM

2023-08-05 12:30:00 0 Bình luận
Ngày 5/8, Giải đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng năm 2023 chính thức khai mạc, tranh tài trên sông Sài Gòn (dọc bến Bạch Đằng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Gần 700 vận động viên đến từ 25 đội đua của  TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành cùng so kè đầy kịch tính.

Giải đua là một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất 2023, do Sở Văn hoá Thể thao phối hợp cùng Sở Du lịch tổ chức. Hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ” giai đoạn 2021 - 2030.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam; Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh; Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh; Trường ĐH Thể dục Thể thao Thành phố, các đội đua, người dân và du khách. 

Qua giải đấu, các vận động viên Đua thuyền truyền thống có cơ hội học tập kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết. Qua đó, kiểm tra trình độ tập luyện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự các giải quốc gia, quốc tế. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức trong cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường sông nước trên địa bàn Thành phố.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh gửi lời chúc các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết và đạt được thành tích cao nhất. 

Tham dự giải có 25 đoàn, 650 vận động viên tranh tài với 6 nội dung thi đấu ở hai hạng A và B. Hạng A dành riêng cho Thành phố Thủ Đức, các quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành: An Giang, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Bình. Hạng B dành riêng cho các đơn vị lực lượng vũ trang công an, quân đội, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp.

Đại diện các đội tham gia thi đấu nhận cờ lưu niệm cùng hoa chúc mừng từ ban tổ chức. 

Bên cạnh Giải Vô địch Đua thuyền truyền thống thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, dịp này công chúng còn được thưởng thức các hoạt động thể thao dưới nước đặc sắc như: Trình diễn thuyền buồm Sailing, trình diễn bay bằng ván phản lực, lướt ván, Flyboard, trình diễn chiếu sáng nghệ thuật khu dù lượn trên cao và hoạt động tương tác chèo SUP… phục vụ người dân và du khách.

Sự kiện lần này, kết hợp với Lễ hội Sông nước TP Chí Minh lần thứ 1 năm 2023, góp phần phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng trên địa bàn. Góp phần làm đa dạng hóa các sự kiện, lễ hội, xây dựng hình ảnh sông Sài Gòn là biểu tượng văn hóa của TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp phần khai thác tối ưu giá trị hệ thống sông ngòi, kênh rạch, truyền tải những bản sắc, tinh hoa đặc trưng theo chiều dài lịch sử của miền đất và con người thông qua các hoạt động trải nghiệm trên sông nước.

Ban Tổ chức tin rằng Giải Vô địch Đua thuyền truyền thống TP Hồ Chí Minh mở rộng năm 2023 là một sự kiện thể thao có nhiều hoạt động phong phú và gần gũi với thiên nhiên sông nước, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh “Hấp dẫn - Sống động - Hiện đại”.

Tất cả các đội tham gia thi đấu điều tranh tài trên dòng sông Sài Gòn (đoạn từ Cầu Thủ Thiêm 2 về Cột cờ Thủ Ngữ, dọc bến Bạch Đằng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Với đoạn đường đua dài hơn 500m, các đội đã phải tận dụng thế mạnh đội nhà, tùy tình hình thời tiết và áp dụng chiến thuật phù hợp để tranh tài và giành chiến thắng.

Sau nhiều giờ thi đấu quyết liệt, tại bảng A: Đội đua Trung tâm Thể dục thể thao quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh giành giải nhất nội dung thuyền 20 nam nữ; Đội đua tỉnh Bình Thuận giành giải nhất nội dung Thuyền 20 nam; đội đua huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình giành giải nhất nội dung Thuyền 10 nam. Tại bảng B: Đội Sài Gòn WaterBus giành giải nhất nội dung Thuyền 20 nam nữ và Thuyền 10 nam; Đội đua Phòng Giáo dục Quận 7 giành giải nhất nội dung Thuyền 20 nam. 

Ngay từ sớm, gia đình và người thân đội đua huyện Lệ Thủy - Quảng Bình đã có mặt để cổ vũ đội nhà giành chiến thắng.

Một số hình ảnh ghi nhận các vận động viên tại giải đấu.

Saigon WaterBus (TP Hồ Chí Minh), đội đua giành chiến thắng tại hai nội dung Thuyền 20 nam nữ và Thuyền 10 nam.

Ngoài chứng kiến hoạt động thi đấu sôi nổi của các vận động viện ở mua đua thuyền, người dân và du khách còn được thưởng thức hoạt động biểu diễn thể thao dưới nước.

Trình diễn bay bằng ván phản lực, một trong những nội dung tạo nên ấn tượng tại giải đua thuyền. 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...